Ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

Thứ Ba, 15/04/2014, 21:29
Ngày 15/4, tại Quân cảng Hải quân vùng 3 (TP Đà Nẵng), lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương đã đến dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này.

Kiểm ngư Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trực thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT, với bộ máy tổ chức, gồm: Cục Kiểm ngư (trụ sở chính tại Hà Nội) và 4 Chi cục Kiểm ngư Vùng. Lực lượng Kiểm ngư có chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền Quốc gia trên các vùng biển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi, động viên lực lượng Kiểm ngư Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nêu rõ tầm quan trọng của biển đảo đối với lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước, nhấn mạnh tính cấp thiết phải thành lập lực lượng Kiểm ngư nhằm bảo đảm thực thi pháp luật trên biển và làm cơ sở để khai thác, bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Với tư cách là một lực lượng chấp pháp trên biển, nhiệm vụ của lực lượng Kiểm ngư hết sức nặng nề và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Phó Thủ tướng tin tưởng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và luật quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư đến 2020, định hướng đến 2030; chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho lực lượng Kiểm ngư hoạt động. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ được trang bị đầy đủ những phương tiện kỹ thuật để hoạt động và thực thi pháp luật trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý nhất là tàu tuần tra cỡ lớn có thiết kế tương tự tàu DN-2000 do Tập đoàn Damen của Hà Lan chuyển giao công nghệ sản xuất cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhưng có một số thay đổi, cải tiến. Loại tàu này có chiều dài 90m, rộng 14m, lượng choáng nước 2.100 tấn, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý, hoạt động ổn định trong điều kiện gió cấp 9. Tàu cũng có khả năng mang theo máy bay trực thăng trong các chuyến tuần tra dài ngày trên biển, qua đó tăng cường khả năng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ ngư dân đánh bắt cá xa bờ…

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị về giải pháp và chính sách phát triển ngành thuỷ sản được tổ chức tại Đà Nẵng. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đến năm 2013, nước ta có 117.998 tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản, sản lượng khai thác đạt 2,7 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, phần lớn các tàu có công suất nhỏ. Số tàu công suất 90CV trở lên mới đạt 23,1%. Có đến 99% tàu cá đóng từ vật liệu gỗ; 85-90% tàu cá sử dụng động cơ từ các thiết bị cũ hoặc thiết bị giao thông đường bộ, trang thiết bị bảo quản thô sơ… Nguồn lợi hải sản ven bờ có dấu hiệu suy giảm trong khi sản lượng khai thác xa bờ cũng đã xấp xỉ ngưỡng khai thác bền vững theo dự báo. Bên cạnh đó, tuy đã hình thành 3.750 tổ, đội sản xuất với 145.000 lao động trên biển nhưng mức độ liên kết chưa thực sự chặt chẽ, vẫn còn tình trạng ngư dân sản xuất đơn lẻ, thiếu vốn, không được hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển… Để hỗ trợ ngành thuỷ sản, Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách, như: hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác trên các vùng biển xa; hỗ trợ khắc phục rủi ro, thiên tai trên biển; ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các địa phương vay không có lãi suất để đầu tư hạ tầng sản xuất, chế biến thuỷ sản và hiện đại hoá tàu thuyền của ngư dân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự quan tâm sâu sát của Chính phủ đối với ngành thuỷ sản, nhất là lĩnh vực khai thác, đánh bắt xa bờ. Việc ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong sáng 15-4 là một trong những biểu hiện cụ thể về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của Bộ NN&PTNT, các địa phương có biển và đại diện các tổ chức nghề, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, các địa phương cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại, tạo điều kiện tối đa để phát triển ngành nghề thuỷ sản, nhất là lĩnh vực khai thác đánh bắt xa bờ, gắn liền phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Thân Lai
.
.
.