Ra mắt Quỹ Tu bổ Đền Hùng: Uống nước nhớ nguồn

Chủ Nhật, 03/01/2010, 10:05
Sáng 2/1/2010, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt "Quỹ Tu bổ Đền Hùng". Đến dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo Bộ VHTT&DL, các ban, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ; đông đảo các nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử và các doanh nhân…

Buổi lễ ra mắt Quỹ vinh dự được nhận thư của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đất Tổ Hùng Vương, tiêu biểu là khu di tích Đền Hùng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi tổ chức Quốc lễ hàng năm, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, tu bổ và làm cho giá trị đó toả sáng mãi mãi, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà cho cả con cháu mai sau. Quỹ Tu bổ Đền Hùng không chỉ là nơi đóng góp tiền của, vật chất, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, tình yêu, lòng thành kính, sự tri ân vô hạn của tất cả chúng ta đối với tổ tiên.

Đồng chí Tô Huy Rứa và các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng.

Trong thư gửi Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều khẳng định: Đền thờ các Vua Hùng là di tích quốc gia đặc biệt, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng linh thiêng đầy tự hào của tinh thần dựng nước và giữ nước trong tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Năm nay, trước ngày giỗ Tổ, khởi đầu cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Quỹ Tu bổ Đền Hùng được thành lập nhằm làm cho Đền Hùng ngày càng khang trang, cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam. Đây là việc làm phù hợp với chủ trương của Đảng, với ý nguyện của toàn thể dân tộc, đúng như lời dạy của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Tham gia Ban Cố vấn Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng có GS, AHLĐ Vũ Khiêu; ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam; bà Dương Thu Hương, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Oanh, nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục  XDLL-CAND. Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng gồm có ông Đào Trọng Cường, Giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt, Chủ tịch HĐQL Quỹ; ba Phó chủ tịch HĐQL Quỹ là ông Lê Kim Thắng, ông Nguyễn Tiến Khôi, bà Đoàn Kim Phượng và các thành viên: Thiếu tướng, AHLĐ, Nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, kiêm Tổng Biên tập Báo CAND; ông Phạm Hữu Hỗ, nguyên Chánh văn phòng Interpol, Bộ Công an; ông Phan Cao Sơn, Phó Giám đốc Công ty Truyền thông liên kết kinh doanh; ông Nguyễn Quốc Khánh, Kế toán trưởng Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhà báo Nguyễn Thị Thanh Nga.

Ngay trong buổi lễ ra mắt, Ban tổ chức công bố số tiền đã nhận được từ tấm lòng của những người con đất Việt ủng hộ Quỹ lên tới gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/1/2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Hoà thượng Thích Thanh Tứ, GS Vũ Khiêu… đều đã đóng góp tiền công đức vào Quỹ.

Bên cạnh việc ủng hộ bằng tiền mặt, nhiều tổ chức, cá nhân còn ủng hộ bằng hiện vật, hoặc các dự án như: đúc tượng Vua Hùng, Dự án phát triển cộng đồng và xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo ở quanh Đền Hùng… Cùng với các tổ chức, cá nhân, dòng họ trong nước, còn có sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đại diện là Công ty ASEM.

Ban Tổ chức Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mọi sự đóng góp xin gửi về Quỹ Tu bổ Đền Hùng ở địa chỉ sau:

Số 110 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. ĐT: 04.39448823/ 04.39924989.

Số tài khoản VNĐ: 170314851002695 Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Đống Đa

Số tài khoản USD: 170314851002708, Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Đống Đa.

Lệ Thuý
.
.
.