Quỹ Mãi mãi tuổi 20 tròn 5 tuổi

Thứ Ba, 17/08/2010, 08:36
Trong chặng đường đã đi qua, Quỹ đã để lại những dấu ấn đặc biệt, khi 2 lần tổ chức thành công lễ trao giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" vào năm 2006 và 2008.

Ngày 16/8, Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Ra đời năm 2005, cùng với hai cuốn nhật ký bi hùng "Mãi mãi tuổi 20" và "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm", Quỹ đã hoàn thành trọng trách tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống và cổ vũ, động viên thế hệ trẻ; tạo động lực cho khát vọng, ước mơ, hoài bão cống hiến cho đất nước.

Trong chặng đường đã đi qua, Quỹ đã để lại những dấu ấn đặc biệt, khi 2 lần tổ chức thành công lễ trao giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" vào năm 2006 và 2008. Đây là giải thưởng có ý nghĩa chính trị, văn hoá và xã hội cao, thu hút được sự tham gia của rất nhiều cơ quan, đơn vị.

Giải thưởng lần thứ nhất đã trao cho 10 tập thể và cá nhân với giá trị 20.000.000 đồng/giải thưởng. Tiếp nối truyền thống, giải thưởng năm 2008 đã được tổ chức ở quy mô lớn hơn với 10 tập thể và 12 cá nhân đoạt giải; giá trị giải thưởng là 20.000.000 đồng/tập thể và 10.000.000 đồng/cá nhân.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng tặng bằng khen kèm theo giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải. Đến nay, các tập thể và cá nhân được trao giải thưởng vẫn đang phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa chính trị xã hội cao như: Tổ chức giao lưu giữa các cựu chiến binh với thế hệ trẻ tại nhiều địa phương để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cháu mồ côi, tàn tật, gia đình liệt sỹ. Không chỉ thế, Quỹ còn tổ chức các hoạt động viết tiếp truyền thống, tiếp lửa cho thế hệ trẻ

V.H.
.
.
.