Quốc hội Lào tìm hiểu thực tiễn mô hình hội đồng nhân dân tại Việt Nam

Thứ Tư, 12/03/2014, 01:14
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy nhấn mạnh mục đích của đoàn công tác sang Việt Nam lần này nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, đồng thời tìm hiểu thực tiễn mô hình hoạt động hội đồng nhân dân tại một số địa phương ở Việt Nam, qua đó tiếp thu những kinh nghiệm quý, chuẩn bị cho quá trình bầu cử hội đồng nhân dân sắp tới tại Lào.

Chiều 11/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Somphan Phengkhammy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào. Thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thúc đẩy chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng với phía Lào nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Về phần mình, ông Somphan Phengkhammy đánh giá cao vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và nhấn mạnh, trong năm qua, quan hệ hai nước đã có bước phát triển vượt bậc. Cùng với các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, các bộ, ngành, địa phương của 2 nước được thực hiện thường xuyên, hợp tác chặt chẽ trên diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác kinh tế giữa 2 nước không ngừng được đẩy mạnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy

PV
.
.
.