Quân y đảo Trường Sa cứu 3 ngư dân thoát chết

Thứ Sáu, 08/10/2010, 19:13
Bộ chỉ huy Vùng 4 Hải quân cho biết, vừa cấp cứu kịp thời 3 ngư dân bị thương nặng do tai nạn trên biển ngoài khơi quần đảo Trường Sa.

Khoảng 6h30' ngày 6/10, tàu đánh cá QNg -96536-TS chết máy trôi dạt ở gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Ba ngư dân trên con tàu này là Huỳnh Thành, 39 tuổi; Nguyễn Trọng, 25 tuổi và Phạm Văn Nam, 19 tuổi, cùng trú ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lặn xuống đáy vỏ tàu để sửa chữa, nhưng không may bị chân vịt của tàu chém vào người, khiến cả ba ngư dân bị thương, trong đó anh Nguyễn Trọng bị thương rất nặng do vết chém sâu trên cơ thể.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu này đưa ba người bị nạn vào đảo Sinh Tồn Đông, nhưng do vết thương quá nặng nên chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y đảo Nam Yết.

Nhờ các bác sĩ cấp cứu kịp thời, đến chiều 7/10, ba nạn nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch và hiện đang được chăm sóc tích cực, sớm ổn định sức khỏe để đưa về đất liền

Hữu Toàn
.
.
.