Phối hợp bảo vệ đường ống dẫn khí vùng biển phía Nam

Thứ Năm, 29/07/2010, 00:49
Ngày 28/7, Tổng Công ty Khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình đường ống dẫn khí trên vùng biển phía Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (TCT Khí VN) cho biết: Mỗi ngày TCT Khí VN cung cấp trên 15 triệu m3 khí cho các nhà máy nhiệt điện trong cả nước... Hiện trên vùng biển phía Nam có các tuyến đường ống dẫn khí như: tuyến PM3-Cà Mau dài 325km, tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn dài 400km và tuyến đường ống Bạch Hổ dài 145km.

Hành lang an toàn của các tuyến đường 4 hải lý, tức cách mỗi bên của đường ống trong khoảng 2 hải lý, tất cả các phương tiện tàu thuyền không được thả neo. Các địa phương và lực lượng bảo vệ bờ biển, Bộ đội biên phòng các tỉnh cần nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm, xâm nhập hoặc tiến hành các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào (đánh cá, nổ mìn...) trong vùng an toàn của đường ống dẫn khí...

Theo ông Trần Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Tỉnh có trên 72km bờ biển, số lượng tàu thuyền khai thác biển trên 1.000 chiếc, trong đó có trên 250 chiếc tàu có mã lực 90CV trở lên. Vùng khai thác của các phương tiện đánh bắt xa bờ bao trùm cả những vùng có các tuyến ống dẫn khí đi qua. Trong việc khai thác biển, hầu hết các chủ phương tiện đã được tuyên truyền hướng dẫn về việc khai thác và bảo vệ môi trường biển

Trung Hiếu
.
.
.