Phó Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Vĩnh Long và Sóc Trăng

Thứ Ba, 28/04/2015, 15:50
Ngày 28/4, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đến dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, QK9; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và hàng ngàn CBCS các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh… 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đã đạt được sau 40 năm xây dựng và phát triển. 

Theo Phó Thủ tướng, Vĩnh Long có vị trí địa lý thuận lợi giữa trung tâm ĐBSCL, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ, do đó tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. 

Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long cần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển KT-XH địa phương. Tỉnh tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý và đô thị hóa; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp chế biến và đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp, nông thôn… 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng...

Trước đó, tối 27/4, tại Quảng trường Bạch Đằng (TP.Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu đã ôn lại những chặng đường vẻ vang của cả nước nói chung, của quân và dân Sóc Trăng nói riêng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, từ một địa phương còn nhiều khăn, đến nay, Sóc Trăng đã có nhiều đổi thay, cuộc sống nhân dân ổn định, KT-XH phát triển, ANTT được giữ vững. Năm 2014, KT-XH của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; kinh tế tăng trưởng 10,04%; GDP bình quân đầu người đạt 34,3 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; ANCT-TTATXH được đảm bảo.

Hàng ngàn CBCS và nhân dân trong tỉnh Vĩnh Long đến tham dự lễ kỷ niệm. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong 40 năm xây dựng, phát triển vừa qua. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Sóc Trăng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng; nhân dân các dân tộc Sóc Trăng luôn cần cù, lao động, cùng chung sức khai phá, xây dựng quê hương; anh hùng bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Quân và dân Sóc Trăng luôn đoàn kết một lòng phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí quật cường lập nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phó Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí đã không ngại hy sinh sương máu, mồ hôi, nước mắt cho sự nghiệp cách mạng, anh dũng chiến đấu vì độc lập dân tộc, mang lại hòa bình cho đất nước. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Trong cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy khu 9 với tinh thần xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã chủ động tấn công địch, giành thắng lợi trọn vẹn, tự lực giải phóng tỉnh nhà, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam”. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết 3 dân tộc, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn.

Tại Lễ kỷ niệm, Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng 7 tập thể danh hiệu Anh hùng LLVTND. Dịp này, tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng và truy tặng 7 bà mẹ danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng ở TP Sóc Trăng.

Văn Đức - C.X.
.
.
.