Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm, chúc Tết Tổng cục VIII và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

Thứ Tư, 09/02/2011, 09:14
Ngày 8/2, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP), Bộ Công an. Dự buổi chúc Tết, làm việc của đồng chí Phó Thủ tướng có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP nêu rõ: Năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực công tác được giao. Đơn vị đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới công tác giáo dục và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, trại viên, học sinh, can phạm, giúp họ yên tâm cải tạo tiến bộ, sớm hoàn lương.

Đồng thời với việc  bảo vệ an toàn trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đơn vị đã tích cực góp phần làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Với việc chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sỹ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; khắc phục khó khăn, chịu đựng hy sinh, gian khổ, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục, cải tạo người lầm lỗi, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND…

Đồng chí Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích xuất sắc của Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP đã đạt được trong năm qua.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Thủ tướng nêu rõ phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục cần tiếp tục nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm vững tình hình để chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân; tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ phải không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, tiếp tục thực hiện tốt chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với phạm nhân, trại viên, học sinh, can phạm.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh đơn vị cần luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; có lối sống liêm khiết; tận tụy với công việc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Tới dự có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cho biết, những ngày vừa qua, tất cả người dân, kể cả người dân sống ở vùng sâu, vùng xa đều có được một cái Tết yên vui, no ấm. Đó là do có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, có sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công việc của cán bộ, chiến sỹ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thầm lặng, nhưng rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Công việc của cán bộ hồ sơ khó khăn, vất vả, nên cán bộ, chiến sỹ phải tăng cường đoàn kết, nhất trí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Công Gôn - Thủy Hòa
.
.
.