Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu bật quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền

Thứ Năm, 25/09/2014, 23:38
Sau khi tham dự lễ khai mạc phiên thảo luận cấp cao chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 69 tại trụ sở chính của LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Phần Lan, Tanzania….

Phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Chính phủ Phần Lan tiếp tục ưu tiên cấp viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam; cho rằng hai nước cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Bernard Kamillius Membe, Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Tanzania tạo điều kiện thuận lợi để Dự án liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông Viettel của Việt Nam và Công ty Epocha của Tanzania sớm đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (thứ hai từ trái sang) và Đại sứ Lê Hoài Trung (thứ tư từ trái sang) tại buổi trao đổi. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi trao đổi với các học giả, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội có uy tín của Hoa Kỳ tại Hội châu Á về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Phó Thủ tướng nêu bật những cơ hội to lớn và thách thức đang nổi lên ở khu vực; nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam; khẳng định Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Phó Thủ tướng cũng nêu bật quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước quốc tế của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông (COC)

S.Thương
.
.
.