Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát khu kinh tế cửa khẩu tại Hà Giang

Thứ Ba, 22/04/2014, 21:51
Ngày 22/4, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu, đã đi khảo sát tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, thăm Khu Công nghiệp Bình Vàng (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Cùng đi có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030 gồm 7 phân khu chức năng chính, trong đó có Khu vực trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu Thanh Thủy và Khu trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu Lao Chải. Hàng xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Thanh Thủy chủ yếu là: các sản phẩm nông sản từ khắp mọi miền cả nước, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tạm nhập tái xuất; năng lượng điện, thiết bị kỹ thuật, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng…

Năm 2013, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua đây, đạt 275,3 triệu USD, tăng 26,17% so với năm 2012; quý I/2014 đạt 34,2 triệu USD; đã nộp ngân sách nhà nước 243,8 tỷ đồng. Tổng số lượt người xuất nhập cảnh đạt 208.801 lượt năm 2013 và 74.470 lượt trong quý I/2014. Hiện, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đang triển khai công tác lắp đặt các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho Lễ công bố Cửa khẩu Thanh Thủy chính thức là Cửa khẩu quốc tế vào ngày 30/4/2014.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Thanh Thủy.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và gắn biển trao tặng Nhà lớp học tình thương cho Điểm trường tại thôn Bó Lóa, xã Giáp Trung (huyện Bắc Mê, Hà Giang), do Công đoàn Bộ Ngoại giao và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ với tổng trị giá 350 triệu đồng và trao tặng 50 triệu đồng cho tập thể giáo viên, học sinh Điểm trường thôn Bó Lóa. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, động viên tinh thần giảng dạy và học tập của thầy, trò nhà trường. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định công trình lớp học tại thôn Bó Lóa là một món quà tình nghĩa của tập thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao dành cho các em học sinh, giáo viên Điểm trường thôn Bó Lóa. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những nỗ lực của tập thể giáo viên và các học sinh Điểm trường thôn Bó Lóa đã đoàn kết vượt qua những khó khăn để dạy tốt, học tốt. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà trường về trang thiết bị, cơ sở vật chất… Tập thể giáo viên và cháu học sinh tại Điểm trường cần tiếp tục vượt qua khó khăn, không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập, đóng góp công sức cho xã hội...

Trần Xuân
.
.
.