Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công an TP Cần Thơ

Thứ Hai, 16/03/2015, 18:18
Trong chuyến công tác tại các tỉnh, thành phía Nam, chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Công an TP Cần Thơ.

Về phía TP Cần Thơ có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự Công an TP Cần Thơ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong năm 2014 và Quý I-2015, tình hình ANCT trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục giữ vững ổn định; lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại TP Cần Thơ.

Riêng Quý I-2015, Công an thành phố đã phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin nặng trên 695 gam, bắt 3 đối tượng; phá chuyên án sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả…
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, thắp hương và ghi cảm tưởng tại Nhà nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ.

Để triển khai tốt các Nghị quyết và chương trình công tác năm 2015, Công an TP Cần Thơ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm, như: Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và TNXH, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng (phấn đấu giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí); tăng cường phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó nhân rộng các mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả cao và tuyên truyền cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Phấn đấu 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém…
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương thành tích trên các mặt công tác mà Công an TP Cần Thơ đạt được, như: thực hiện tốt công tác XDLL; cán bộ lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm, trung thành; chủ động phân tích đánh giá nắm bắt tình hình và có giải pháp cụ thể trong bảo vệ ANTT; tập trung lực lượng giải quyết kịp thời những vấn đề về ANTT, TTATGT trên địa bàn; phát hiện ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch; đánh giá cao việc kiềm chế gia tăng tội phạm và các vụ trọng án; phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác… giữ vững ANCT và TTATXH, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Công an TP Cần Thơ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Công an TP Cần Thơ cần phát huy trách nhiệm, có nhiều giải pháp kiềm chế gia tăng tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”. Làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là yếu tố then chốt, quyết định để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm nhiệm vụ trung tâm, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ tặng quà Công an TP Cần Thơ. 

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Chính phủ đã thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an TP Cần Thơ.

Văn Đức
.
.
.