Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết CATP Đà Nẵng

Thứ Năm, 19/02/2015, 20:15
Sáng 19/2, mùng Một Tết Ất Mùi, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc tết Ban giám đốc, CBCS CATP Đà Nẵng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình công tác của lực lượng CATP thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết: Trong năm 2014, tình hình ANQG - TTATXH trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. CATP đã chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời, phù hợp nhiều vấn đề, vụ việc, bảo đảm ANQG - TTATXH; chủ động tốt việc tham mưu về các chủ trương, giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để lây lan, phức tạp, hình thành “điểm nóng”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết CATP Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, số vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá án cao; công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân BVANTQ được triển khai sâu rộng, phát huy hiệu quả...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả công tác năm 2014 với Phó Thủ tướng.

Thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống tội phạm, Phó thủ tướng biểu dương những kết quả lực lượng CATP Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2014, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí trong Ban giám đốc, CBCS toàn lực lượng. Phó Thủ tướng mong rằng trong năm 2015 với nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn, CATP Đà Nẵng sẽ nỗ lực hơn, đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần gìn giữ tốt tình hình ANTT, giữ sự bình yên cho nhân dân, từng bước xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn nhất, thân thiện nhất trong lòng cho du khách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đống chí trong Ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ CATP.

"Tôi mong rằng CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ CA đối với nhiệm vụ đảm bảo ANQG trong tình hình mới; chủ động phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai công tác, chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", xây dựng phong cách người CBCS CAND cách mạng luôn tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Báo Công an Đà Nẵng
.
.
.