Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Công an và Hải quan Cao Bằng

Thứ Sáu, 06/02/2015, 00:38
Ngay sau khi nhận được báo cáo về việc Công an tỉnh Cao Bằng và Cục Hải quan Cao Bằng đã triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt quả tang 1 đối tượng cùng với 156 bánh heroin vào sáng 5/2, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen hai đơn vị đã phối hợp tổ chức điều tra, triệt phá thành công vụ án này.

Thư viết: “Tôi vui mừng được biết, khoảng 8 giờ, ngày 5/2/2015, Cục Hải quan và Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp lực lượng tổ chức điều tra, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 01 đối tượng, thu giữ 156 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí, chiến công này góp phần tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Công điện số 2118/CĐ-Ttg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tôi tin rằng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phối hợp tốt hơn nữa để phát hiện, ngăn chặn, triệt phá kịp thời các "băng nhóm" tội phạm, "đường dây" buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2015, tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tâm Phạm
.
.
.