Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ biểu dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 16/11/2013, 18:40
Sáng 16/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Công ty cổ phần Truyền thông và Phát triển cộng đồng Đất Việt đã tổ chức Lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng năm 2013.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và lãnh đạo các Bộ ngành TW.

Lễ biểu dương năm nay có sự góp mặt của 105 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong đó nhiều học sinh sinh viên xuất sắc đến từ khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, những địa phương còn nhiều khó khăn cả về điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học như: Lào Cai, Điện Biên Cao Bằng, Tuyên Quang...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên tại lễ biểu dương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho một sinh viên thuộc lực lượng CAND có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên tại buổi lễ.

Tiêu biểu như em Lý Thu Hằng, dân tộc Nùng (giải 3 Quốc gia môn Vật lý), em Lý Thị Hoàn, dân tộc Xa Phó (giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử), em Lê Đào Đức Anh, dân tộc Tày (giải Ba Quốc gia môn tiếng Trung); em Giàng A Hồng, dân tộc Mông, Thủ khoa trường Đại học Nội vụ; …  Tại Lễ biểu dương, 78 học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa người dân tộc thiểu số đã được trao tặng Bằng khen và học bổng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi của các em học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phối hợp giải quyết và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của học sinh miền núi về cơ sở trường lớp, hỗ trợ về kinh phí. Nhà nước đã và đang đầu tư ngày càng tăng cho hoạt động giáo dục và đào tạo nhất là vùng dân tộc và miền núi, nhờ đó công tác giáo dục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ngành giáo dục ở vùng dân tộc và miền núi bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng đã chú trọng công tác giáo dục mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn được biểu dương, khích lệ…

“Đảng ta luôn nhất quán với quan điểm giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Tôi biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập và nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng năm nay. Các em thật sự xứng đáng là những tấm gương điển hình trong học tập, những bông hoa đẹp trong phong trào học tập tốt” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, chiều ngày 15/11 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gặp mặt thân mật đại diện học sinh dân tộc đạt giải cao

Nguyên Lộc - Hoàng Hoà
.
.
.