Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Thứ Hai, 18/08/2014, 17:54
Nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, chiều 18/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc với cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Dự buổi làm việc có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã báo cáo kết quả các mặt công tác của đơn vị với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Là một đơn vị mũi nhọn của Tổng cục An ninh I - Bộ Công an, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh  và các loại tội phạm khác, lập nhiều chiến công xuất sắc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần phục vụ có hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Ảnh Việt Hưng.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã kiểm tra, xét duyệt cho hàng chục triệu lượt khách xuất nhập cảnh; cấp thị thực, thẻ tạm trú và gia hạn tạm trú cho hàng nghìn lượt người nước ngoài; làm thủ tục cho hàng triệu lượt khách cùng nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia nhập xuất cảnh Việt Nam. Phối hợp với các Cục nghiệp vụ, cơ quan chức năng ở sân bay quốc tế tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, góp phần giữ vững bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Chủ động đấu tranh, phát hiện nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật được chú trọng đẩy mạnh. Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính; đơn vị đề xuất giảm trên 40% thủ tục hành chính; xoá bỏ cơ chế xin cho, thông thoáng về thủ tục, chống phiền hà, ách tắc; cấp hộ chiếu cho mọi công dân với thủ tục đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết cấp hộ chiếu từ 15 ngày xuống còn 08 ngày. Trên các lĩnh vực công tác và chiến đấu của đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ nhặt được của rơi trong khi làm nhiệm vụ trả lại người mất với tổng giá trị hàng tỷ đồng; nhiều cán bộ chiến sĩ có nghĩa cử đẹp cứu giúp người bị nạn để lại những ấn tượng xúc động trong lòng nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về xuất nhập cảnh. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh; chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ; xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ chiến sĩ an ninh quản lý xuất nhập cảnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự của đất nước…

Việt Hưng – Xuân Mai
.
.
.