Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết một số đơn vị Công an

Thứ Bảy, 25/01/2014, 16:03
Ngày 25/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, Cục CSGT Đường bộ đường sắt và Phòng CSGT Đường bộ đường sắt - Công an TP Hà Nội và Công an phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc tết CBCS Tổng cục An ninh II - Bộ Công an có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
>> Xây dựng hình ảnh người CAND theo lời Bác Hồ dạy

Báo cáo kết quả các mặt công tác với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II nêu rõ trong năm 2013, CBCS Tổng cục An ninh II đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phối, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH.

Năm 2013, 1 đơn vị thuộc Tổng cục An ninh II được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 9 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương của Chủ tịch nước.Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2013, Tổng cục An ninh II có 1 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 9 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Tô Lâm cùng lãnh đạo CBCS Tổng cục An ninh II. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt lãnh đạo, Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà CBCS Tổng cục An ninh II đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và CBCS Tổng cục An ninh II nói riêng cần chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến ANQG; kịp thời tham mưu, đề xuất phối hợp và triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động; xây dựng thế trận an ninh nhân dân nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh các vùng chiến lược. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra các loại tội phạm xâm phạm ANQG, làm tốt công tác bảo vệ Đảng. Bên cạnh đó chú trọng làm tốt xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể CBCS lực lượng CAND và lực lượng An ninh nhân dân (ANND), Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm phấn khởi được đón Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND, lực lượng ANND. Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng CAND, lực lượng ANND sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng CBCS Cục CSGT Đường bộ đường sắt. Ảnh Việt Hưng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc tết CBCS Cục CSGT Đường bộ đường sắt - Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH, Bộ Công an. Cùng đi với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết CBCS Cục CSGT Đường bộ đường sắt có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT. Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ đường sắt báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2013 của đơn vị; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng CSGT Đường bộ đường sắt cần thực hiện kiên quyết, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về bảo an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong những ngày Tết Nguyên đán.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc tết CBCS Phòng CSGT Đường bộ đường sắt Công an TP Hà Nội; Công an phường Điện Biên Phủ - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

Việt Hưng - Xuân Mai
.
.
.