Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết CBCS Tổng cục An ninh

Thứ Sáu, 13/02/2015, 17:25
Trước thềm Xuân mới Ất Mùi 2015, chiều 13/2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh. Cùng đi với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc những mặt công tác trọng tâm an ninh của Tổng cục nêu rõ: Là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, năm 2014, Tổng cục An ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là những đối tượng, địa bàn trọng điểm, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục An ninh. Ảnh Việt Hưng.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, xử lý thông tin thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về mặt an ninh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước; góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, chiến công Tổng cục An ninh đã đạt được.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh. Ảnh Việt Hưng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ năm 2015 Tổng cục An ninh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Chủ động nắm phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh; kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai công tác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh. Ảnh Việt Hưng.

Bên cạnh đó chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Cục An ninh Tây Bắc. Ảnh Việt Hưng.

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào của lực lượng An ninh nhân dân được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, động viên, chỉ đạo và chúc Tết lực lượng An ninh nhân dân. Lực lượng An ninh nhân dân sẽ tiếp thu và triển khai nghiêm túc, kiên quyết, mạnh mẽ hơn chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; chủ động trong mọi tình huống để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn để mọi người, mọi nhà vui Tết, đón xuân trong bình yên, hạnh phúc.

Việt Hưng - Xuân Mai
.
.
.