Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra, chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa

Chủ Nhật, 15/03/2015, 19:33
Trong chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa ngày 15/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra, chỉ đạo chống hạn tại địa phương này.

Báo cáo với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do lượng mưa năm ngoái giảm thấp so với trung bình nhiều năm khiến cho mực nước trên các con sông ở Khánh Hòa giảm thiếu hơn 80% so cùng kỳ, nên khô hạn diễn ra trên diện rộng.

Dung tích nước các hồ chứa chỉ chiếm 25-50%, một số hồ chứa đã cạn kiệt. Trong tổng diện tích sản xuất 19.700 ha lúa Đông Xuân 2014-2015, có gần 2.500 ha khô hạn, trong đó có 2.000 ha lúa. Tập trung chủ yếu ở TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm… nguy cơ thiếu nước trong vụ lúa hè thu rất nghiêm trọng.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp chống hạn như : tập trung sửa chữa, nạo vét, khơi thông các dòng chảy phục vụ công tác chống hạn; ưu tiên nước cấp cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp; tăng cường quản lý, phân phối nguồn nước, hạn chế thất thoát nước, chống thấm, chống rò rỉ, khẩn trương lắp đặt các trạm bơm tưới dã chiến để cứu lúa…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra chống hạn tại cánh đồng Tà Nua ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm.

Sau thị sát hồ chứa nước Cam Ranh, cánh đồng Tà Nua bị khô hạn tại xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong công tác chống hạn.

Phó Thủ tưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục chú trọng thực hiện tốt việc quy hoạch nước, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và nông nghiệp, tính toán khả năng xây dựng các hồ chứa, đập dâng phù hợp với từng triền sông, điều kiện dòng chảy…

Phó Thủ tướng cho biết đây là năm hạn hán nặng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và dự báo sẽ kéo dài đến tháng 9 khi xuất hiện hiện tượng El Nino, chính vì vậy tỉnh Khánh Hòa cần chủ động điều tiết nước hợp lý, tính toán điều tiết nước liên hồ, khuyến cáo việc sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, khoanh vùng dự trữ nước cho sinh hoạt, gia súc, nghiên cứu áp dụng các biện pháp tiết kiệm nguồn nước tưới…

Hữu Toàn
.
.
.