Phó Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên bệnh nhi là con chiến sĩ Hải quân

Chủ Nhật, 06/07/2014, 21:40
Tiếp tục chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, sáng 6/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tặng 32 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao hiệu quả của mô hình bệnh viện tư nhân hợp tác với nước ngoài, thể hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; đồng thời, đề nghị bác sỹ quan tâm chăm lo cho con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, với tinh thần, cái tâm trong sáng, đội ngũ bác sỹ, y sỹ sẽ cố gắng phục vụ tốt các bệnh nhi và người bệnh đến điều trị. Tất cả những người vào bệnh viện điều trị khi ra về đều cảm thấy vui vẻ. Thực hiện được điều này nghĩa là các y, bác sĩ đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chứng kiến ca mổ tim bẩm sinh nhân đạo cho một bệnh nhi ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi một bệnh nhi vừa được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN.

Trong năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có kế hoạch hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em là con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo với kinh phí 1,5 tỷ đồng, giúp 186 em thông qua các chương trình phẫu thuật tim, môi và các bệnh hiểm nghèo

Thư Kỳ (theo VOV)
.
.
.