Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu dự liên hoan hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Bảy, 21/09/2013, 09:54
Chiều 20/9, tại Văn phòng Chủ tịch nước, trong cuộc tiếp Đoàn đại biểu dự liên hoan hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp những người bạn Nhật Bản yêu quý Việt Nam. Đặc biệt, có những thành viên của đoàn đã từng xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước.   

Đồng chí Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và con người; vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước và nhận thấy hai bên cũng đang tích cực hợp tác nhằm kết nối những điểm khác biệt, phát huy những thế mạnh của mỗi nước để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phó Chủ tịch nước cho rằng, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, sự tin cậy về chính trị đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn trong thời gian tới, Hội hữu nghị hai bên sẽ phát huy nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước , góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.      


Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện Đoàn đại biểu dự liên hoan hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản: Cựu Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật - Việt Murayama Tomiichi; Giáo sư Furuta Motoo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt; Thượng Nghị sỹ Yukihisa Fujita, Chủ tịch Ủy ban Chính sách cơ bản của Quốc gia của Thượng viện, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nghiêm Vũ Khải đều bày tỏ vinh dự được tham dự Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và vui mừng trước những thành quả hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản là dịp để người dân hai nước thêm hiểu biết và gắn bó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.          

Các đại biểu khẳng định trong thời gian tới, Hội hữu nghị hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy những thành quả hợp tác trước đây, tăng cường hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

PV
.
.
.