Phát hiện 4 con bò tót ở Pù Hu

Thứ Hai, 06/04/2009, 09:12
Đàn bò tót gồm ít nhất 4 con đã trưởng thành, thường đi kiếm ăn trong khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, có khi ra cả khu vực rừng đệm.

Ngày 5/4, ông Trương Nho Tự, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (trụ sở tại huyện Quan Hóa) cho biết: Sau một thời gian tổ chức điều tra thực địa, cán bộ của đơn vị đã thu thập được nhiều phân, lông và dấu chân còn rất mới của loài bò tót tại khu vực rừng nguyên sinh ở bản Bất, xã Nam Động và bản Ken, xã Nam Tiến (Quan Hóa).

Theo đánh giá của ông Trương Nho Tự, đàn bò tót gồm ít nhất 4 con đã trưởng thành, thường đi kiếm ăn trong khu vực rừng nguyên sinh, có khi ra cả khu vực rừng đệm. Nhân dân ở hai xã nêu trên thỉnh thoảng cũng thấy đàn bò tót này.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đang tiếp tục điều tra thực địa, ghi lại hình ảnh của bò tót để bảo tồn loài động vật quý hiếm này, theo dự án "Bảo toàn loài bò tót tại khu bảo tồn từ nay đến năm 2010" của UBND tỉnh Thanh Hóa

L.Q.
.
.
.