Phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Thứ Năm, 09/06/2011, 08:19
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức lễ phát động thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011).

Tới dự lễ phát động có: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố, Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng Cờ thi đua cho các tỉnh, các đơn vị, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2010. Ảnh: Hoàng Long.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nhân dân, cán bộ và chiến sĩ cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, một trong những chủ đề quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước được phát động. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; tạo nền tảng kinh tế-xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2015: cả nước có 20% số xã, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Với tinh thần thi đua yêu nước và phát huy kết quả thắng lợi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, trong đó, đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đợt thi đua này được triển khai thực hiện từ năm 2011-2020, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2011-2015 và giai đoạn 2, từ năm 2016-2020.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Bộ Công an và một số khối, cụm thi đua của các bộ, ngành và địa phương. Ảnh: Hoàng Long.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho một số khối, cụm thi đua của các Bộ, ngành và địa phương. Trong đó Bộ Công an được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (giải nhì) thuộc khối các bộ, ngành nội chính Trung ương

Thu Uyên
.
.
.