Làm việc tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phải phát huy cho được lợi thế của địa phương

Thứ Tư, 01/02/2012, 09:49
Chiều 31/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định. Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng có các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương…

Tại buổi làm việc với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2011 và các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2012 đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh một số vấn đề như: Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm và chương trình biến đổi khí hậu gồm công trình đường phía Tây của tỉnh Bình Định, Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1D, dự án nâng cấp quốc lộ 19, quốc lộ 1A, dự án đường ven biển, dự án nâng cấp sân bay Phù Cát, dự án nạo vét 2 cửa biển Tam Quan và Đề Gi; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm, đê, kè như dự án hợp phần khu tưới Văn Phong, dự án đập dâng Đồng Mít và hỗ trợ vốn để khắc phục các đoạn đê, kè sông bị hư hỏng… Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội, dự án nâng cấp cảng Quy Nhơn, dự án nâng cấp, mở rộng Bảo tàng Quang Trung…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là việc khai thác có hiệu quả thế mạnh sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh: “Các tỉnh duyên hải miền Trung có điều kiện kinh tế - xã hội gần như nhau, điều quan trọng là phải nhận diện và phát huy cho được lợi thế đặc thù của từng vùng. Tại Bình Định, lợi thế đó là cảng biển, cảng hàng không, là khả năng kết nối với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia”

Hoàng Minh
.
.
.