Phá nhanh vụ con rể mưu sát mẹ vợ, cướp tài sản

Thứ Tư, 18/12/2013, 09:57
Chiều tối 17/12, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Minh (34 tuổi, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, Phú Ninh) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân mà đối tượng nhắm đến là bà Nguyễn Thị Minh Tuân (56 tuổi, trú ở thôn Đại An, xã Tam Đại), mẹ vợ của Minh.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Tuân đang ngủ một mình trong nhà thì nghe tiếng động lạ. Bà Tuân vừa định ngồi dậy thì bị một thanh niên mặt đeo khẩu trang, tay cầm búa bổ củi đánh mạnh vào mặt khiến bà choáng váng. Nạn nhân van xin đối tượng đừng sát hại, muốn lấy gì thì lấy. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục dùng cán búa đánh vào đầu bà Tuân khiến cán búa bị gãy làm nhiều đoạn.

Bà Tuân vội truy hô, kêu cứu hàng xóm khiến đối tượng vội vàng bỏ chạy. Những người dân sống gần đó đã đưa bà Tuân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng khuôn mặt bị sưng húp do vật cứng tác động. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an thu giữ chiếc búa bửa củi bị gãy cán và đôi dép.

Qua sàng lọc, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn số 1 là Huỳnh Ngọc Minh, con rể của bà Tuân. Tuy nhiên, đối tượng đưa ra bằng chứng ngoại phạm là trong thời gian đó đang ngủ nhờ tại một nơi cách nhà bà Tuân 7-8km.

Khi lực lượng Công an thu giữ tại nơi Minh đang xin ở nhờ để đi làm thuê chiếc túi xách của bà Tuân, trong đó có CMND của nạn nhân và số tiền hơn 10 triệu đồng, đối tượng mới thừa nhận đã thực hiện hành vi tàn bạo với mẹ vợ để cướp tài sản

Thân Lai
.
.
.