Nữ sinh lớp 10 chủ mưu vụ đánh hội đồng trong clip gây xôn xao dân mạng

Thứ Sáu, 28/02/2014, 23:49
Kẻ chủ mưu vụ đánh hội đồng là P.T.O. 16 tuổi, là học sinh lớp 10 Trường dân lập Đ.T.H. thuộc TP Biên Hòa. Nguyên nhân của vụ việc do 2 bên chửi bới nhau trên Facebook.

Vào ngày 23/2, một clip quay cảnh một số cô gái trẻ đánh hội đồng dã man một cô gái được đưa lên mạng. Hình ảnh trong clip này, cả nhóm nữ xông vào dùng chân vào đầu, mặt, túm giật tóc nạn nhân và chửi bới nặng nề đã gây bức xúc trên các trang mạng xã hội.

Cảnh nữ sinh Biên Hòa và chiến hữu đánh hội đồng cô gái 15 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Địa điểm xảy ra đánh nhau xác định là cổng sau của sân vận động Biên Hòa, thời gian khoảng chiều ngày 22/2.

Theo cơ quan Công an, nạn nhân bị đánh hội đồng trong vụ việc nói trên là Lê Thị Kim T. (15 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), hiện không có chỗ ở và việc làm ổn định. Kẻ chủ mưu vụ đánh hội đồng là P.T.O. 16 tuổi, là học sinh lớp 10 Trường dân lập Đ.T.H. thuộc TP Biên Hòa. O. cùng nhóm bạn hẹn T. ra cổng sau SVĐ “giải quyết” mâu thuẫn trước đó chửi bới nhau trên Facebook rất nặng lời. Những người dân chứng kiến đã dùng điện thoại ghi hình cảnh đánh nhau và tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trong suốt mấy ngày qua.

Được biết hiện nay học sinh P.T.O. đã tự ý bỏ học

Hoàng Châu
.
.
.