Những cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô: Góp phần ca khúc khải hoàn

Thứ Bảy, 04/10/2014, 15:40
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), ngày 4/10, Công an TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của lực lượng Công an TP Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô. Cách đây 60 năm, ngày 10/10/1954, dưới chân Cột Cờ Hà Nội, quân dân Thủ đô thay mặt quân dân cả nước làm lễ chào cờ, lắng nghe “Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải phóng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Hà Nội - Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bước sang trang sử mới, hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động vĩnh viễn xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Niềm tự hào, vinh quang ấy thuộc về toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mà trong đó có cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội - lực lượng đi tiên phong mở đường xâm nhập vào nội thành khi địch tạm chiếm; nhanh chóng hình thành thế trận trong hình thái chiến đấu mới với kẻ thù, diệt trừ những tên Việt gian đầu sỏ ngay trong sào huyệt của chúng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với ý chí quật cường “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội cũng như quân dân Thủ đô đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, kiên cường trụ vững trên địa bàn, bền gan kháng chiến, người trước ngã xuống, người sau vững bước tiến lên để chiến đấu và chiến thắng, đi tới ngày giải phóng Thủ đô - ca khúc khải hoàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí nguyên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, cùng với đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản Thủ đô, ngày 10/10/1954, lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới đầy hy sinh, gian khổ, khó khăn, đấu tranh với sự phản kháng quyết liệt và âm mưu nham hiểm của kẻ thù. Tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bóc gỡ các cơ sở của địch cài lại, triệt phá các tổ chức phản cách mạng, bảo vệ công cuộc khôi phục kinh tế; đấu tranh chống mọi cản trở, phục vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa; xây dựng, củng cố lực lượng đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động phá hoại của địch; góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự ở Thủ đô.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội và các đồng chí nguyên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô.

Đồng thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với các lực lượng và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”,  giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô thân yêu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự rất nặng nề, lực lượng Công an TP Hà Nội cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo  triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát huy truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong công tác, chiến đấu; các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội phải thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự…

Việt Hưng – Quỳnh Vinh
.
.
.