Nhiều kiến nghị của Công an địa phương về công tác tạm giữ, tạm giam

Thứ Tư, 06/05/2009, 08:32
Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ những kiến nghị của Công an địa phương về tăng biên chế cán bộ làm công tác quản lý giam giữ; được đào tạo nghiệp vụ ở bậc đại học; trang bị phương tiện nghiệp vụ, xe chuyên dùng…

Sau 2 ngày làm việc, chiều 5/5, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam đã kết thúc.

Các ý kiến thảo luận đã đánh giá những thực trạng, ưu khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân; kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.

Tổng kết hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác quản lý tạm giữ, tạm giam trong 10 năm qua mặc dù còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giam giữ, nhưng đã có nhiều tiến bộ, chấp hành đúng pháp luật, phục vụ tốt công tác điều tra truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần quan trọng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Công an các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề như: Đề nghị ban hành Pháp lệnh về tạm giữ, tạm giam; tăng biên chế cán bộ làm công tác quản lý giam giữ; được đào tạo nghiệp vụ ở bậc đại học; trang bị phương tiện nghiệp vụ, xe chuyên dùng… Những kiến nghị trên, Bộ sẽ có báo cáo Chính phủ.

Tại hội nghị đã có 5 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 75 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen cho 40 tập thể, 94 cá nhân

Q.H.
.
.
.