Nhiều ga và tuyến đường sắt sẽ được xây dựng tại Nghệ An

Thứ Hai, 02/02/2009, 16:19
Tỉnh Nghệ An sẽ tách ga hàng hoá ra khỏi ga Vinh hiện nay và sẽ xây dựng ga hàng hoá tại Phủ Diễn (huyện Diễn Châu); mở tuyến đường sắt mới từ huyện Tân Kỳ đến ga Diễn Châu dài 74km và tuyến từ ga Nam Cấm xuống Cửa Lò dài 12km.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Bộ GTVT) phối hợp với Sở GTVT Nghệ An vừa hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông đường sắt trên địa bàn Nghệ An đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2020 tại Nghệ An, các tuyến đường sắt và hệ thống các ga chính có sự thay đổi, trong đó có nhiều ga và tuyến đường sắt mới sẽ được xây dựng.

Tỉnh sẽ tách ga hàng hoá ra khỏi ga Vinh hiện nay và sẽ xây dựng ga hàng hoá tại Phủ Diễn (huyện Diễn Châu); mở tuyến đường sắt mới từ huyện Tân Kỳ đến ga Diễn Châu dài 74km và tuyến từ ga Nam Cấm xuống Cửa Lò dài 12km.

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua Nghệ An (có điểm đầu là huyện Quỳnh Lưu, điểm cuối là huyện Hưng Nguyên) sẽ được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển cảnh báo đường sắt, nâng cấp hệ thống đường ngang, chắn đường sắt, hệ thống thông tin tín hiệu báo động khi có tàu đi qua.

Riêng tuyến đường sắt cao tốc đoạn qua Nghệ An hiện các đơn vị tư vấn thuộc Bộ GTVT đang tiến hành lập quy hoạch, dự kiến đến năm 2015 sẽ khởi công xây dựng

TTX
.
.
.