Đối thoại với vị Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh:

“Nhiều cái nhất và nhiều việc cần làm ngay”

Thứ Sáu, 24/02/2012, 20:13
Sáng ngày 24/2, hơn 4.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP Đà Nẵng đã tham gia buồi nói chuyện với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh về các vấn đề kinh tế - xã hội, ANTT, công tác và đạo đức của các cán bộ chủ chốt trước tình hình mới.

Tại buổi nói chuyện, đã có 2 vấn đề “nóng” mà đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các cấp lãnh đạo thành phố phải nhìn nhận và khẩn trương “bắt tay” làm ngay đó là: Sự kiện ngày 23/2, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam đã công bố việc Đà Nẵng đã bị tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 3 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước tụt xuống vị trí số 5. Ông còn nhấn mạnh: Đây là một sự kiện “đáng buồn” nhất năm 2012 của Đà Nẵng. Mặc dù TP Đà Nẵng là thành phố có nhiều cái nhất so với các thành phố khác của cả nước như: Quy hoạch tốt nhất; Ứng dụng công nghệ thông tin ấn tượng nhất; Xây dựng nhiều cầu nhất; Giải tỏa đền bù nhanh và nhiều nhất; Thành phố duy nhất không có người lang thang, xin ăn; Làm tốt nhất chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công; lo cho người nghèo, việc làm cho phụ nữ nghèo, mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo; Và nơi duy nhất của cả nước tổ chức lễ hội thi bắn phao hoa quốc tế thường niên...

Năm 2012, lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố  phải  “bắt tay làm ngay” đó là: Xóa dứt điểm các hộ nghèo; Đưa hình ảnh của thành phố Đà Nẵng lên vệ tinh; Khẩn trương hoàn thành 3 cây cầu lớn bắc qua Sông Hàn; Đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương xây dựng và hoàn thành các dự án. Nếu dự án công trình nào trì trệ hoặc có dấu hiệu mua dự án rồi không chịu triển khai sẽ tiến hành thu hồi hoặc đấu giá theo giá thực tế để trả tiền lại…

Đặc biệt, theo Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh thì: Bắt đầu từ tháng 3/2012 trở đi, thành phố sẽ cố gắng tạo điều kiện cho CSGT tham gia TTKS trên đường ngoài tiền lương ra, thành phố sẽ hỗ trợ thêm ít nhất là 5 triệu đồng/ tháng, với điều kiện CSGT đó không được tiêu cực. Nếu phát hiện CSGT nào nhận tiền mãi lộ của các lái xe thì sẽ đuổi ra khỏi ngành, không cần điều tra, xem xét…

Được biết, trước đó Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh  đã có nhiều cuộc đối thoại với những ông chồng vũ phu của Đà Nẵng; đối thoại với 284 thiếu niên hư; Đối thoại với 1400 cán bộ mặt trận khu dân cư… Và đầu năm 2012 này, sau buổi nói chuyện, đối thoại với 4.500 cán bộ, lãnh đạo các cấp, sở ban ngành của TP Đà Nẵng. Sắp tới Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh sẽ có thêm nhiều cuộc đối thoại với với người bán hàng rong; 5000 phụ nữ nghèo của thành phố; và đối thoại với các Tổ trưởng dân phố trên khắp địa bàn Đà Nẵng

Hoài Thu
.
.
.