Nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn tin có giá trị giúp phát hiện, bắt giữ tội phạm

Thứ Ba, 14/07/2015, 17:29
Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 138/CP diễn ra chiều 14/7 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 138/CP, nỗ lực và sự vào cuộc của các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp... công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua có những chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Các ngành chức năng đã chủ động tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm; công tác nghiệp vụ cơ bản đã được tập trung chỉ đạo; tổ chức hiệu quả hơn các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT.

Đã phát hiện, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm về kinh tế, hình sự, ma uý, công nghệ cao... được nhân dân đồng tình ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều địa phương tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình phối hợp 3 lực lượng: Giao thông, hình sự, cơ động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Giải quyết nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần kiểm soát được tình hình, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các hội nghị quan trọng, điển hình là Hội nghị liên minh Nghị viện thế giới, để lại sự tin tưởng, khâm phục trong lòng bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đáng chú ý, chúng ta đã tập trung đấu tranh quyết liệt nhằm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức tại 18 địa bàn trọng điểm; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật”.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhận định: Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện được siết chặt; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, qua đó đã  kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả hàng nghìn mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự, có nhiều mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả thiết thực. Quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn tin có giá trị giúp lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tội phạm.

Nhìn chung, công tác phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT đã đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, làm giảm hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đảm bảo TTATXH, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng quán triệt tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị quyết tâm tiếp tục kéo giảm tội phạm,  đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Báo cáo của Ban chỉ đạo 138/CP cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 21.417 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 41.955 đối tượng, đạt tỷ lệ 76,1%; triệt phá 1.234 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện 7.805 vụ phạm tội về kinh tế (nhiều hơn 11,1%), 114 vụ tham nhũng (ít hơn 29,63%); 6.406 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (nhiều hơn 5,43%). Điều tra, khám phá 150 vụ án mua bán người, bắt 244 đối tượng và xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân. Đã điều tra, bắt giữ 7.342 vụ, 11.644 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 561,25 kg heroin, 321,74 kg và 83.564 viên ma túy tổng hợp, 1.378kg cần sa, 41,6kg cocain. Trong 6 tháng đầu năm lực lượng Công an đã tiếp nhận 56.227 tin báo, tố giác về tội phạm; đã kiểm tra, xác minh đạt 81,02%; còn lại 18,98% tin báo, tố giác chuyển cho các cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền. Khởi tố 32.660 vụ, 49.574 bị can; đề nghị truy tố 27.917 vụ, 48.549 bị can.

Vũ Hân
.
.
.