Nghệ An: Tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Tư, 10/12/2014, 09:59
Chiều 9/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 319 mẹ.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An có trên 590 ngàn người tham gia Quân đội; gần 150.000 người tham gia dân công hỏa tuyến, du kích; gần 6.000 cán bộ lão thành cách mạng… Toàn tỉnh có trên 45.000 liệt sĩ; 40.000 thương binh; 11.000 bệnh binh; gần 19.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Nghệ An vinh dự có 1.198 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 879 mẹ đã được phong tặng và truy tặng trước năm 2012. Dịp này, 48 mẹ đã được trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng danh hiệu cho 271 mẹ. Cũng trong dịp này, có 7 đơn vị, doanh nghiệp đã tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng 48 mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước phong tặng.

Tân Nghệ
.
.
.