Nâng cao công tác về chế độ cử tuyển học sinh dân tộc

Thứ Ba, 16/12/2014, 11:57
Sáng ngày 16/12, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ GD và ĐT, Bộ LĐ-TB và XH cùng 5 tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 7 năm thực hiện Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ cử tuyển học sinh dân tộc vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Tây Nguyên.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành 5 tỉnh Tây Nguyên.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cử tuyển học sinh dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển vùng Tây Nguyên nói riêng, của cả nước nói chung, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng ở các vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Festival Cà phê lần thứ V-2015.

Những ý kiến thảo luận sẽ được tổng kết làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm thực hiện tốt chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, đặc biệt là vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực là cán bộ dân tộc, cán bộ công tác ở miền núi và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trở về địa phương phục vụ đồng bào các dân tộc.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố về kế hoạch, chương trình Lễ hội Festival Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-2015 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3/2015; đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo về kết quả hoạt động năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt năm 2014.

Văn Thành
.
.
.