Nâng cao chất lượng thông tin để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

Thứ Bảy, 22/12/2012, 11:35
Ngày 21/12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc gặp gỡ cuối năm với giới báo chí.

Trong cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2013, một năm được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Ngoại giao mong muốn cùng các nhà báo tiếp tục sự phối hợp chặt chẽ, khắc phục những tồn tại trong hoạt động báo chí, thông tin đối ngoại, đặc biệt là việc đưa tin nóng vội, thông tin không chính xác, không kiểm chứng, không khách quan, không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta để nâng cao chất lượng thông tin, cung cấp cho công chúng trong nước và quốc tế thông tin tổng thể, toàn diện về đất nước ta, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng thông báo những thành tựu nổi bật của công tác ngoại giao năm 2012 như: Tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào và năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia,  thỏa thuận với Singapore, trao đổi với Indonesia và Thái Lan về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược; chính thức ký với EU Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA)...

Bên cạnh đó, công tác biên giới, lãnh thổ được triển khai tích cực với việc thực hiện các hiệp định về quản lý biên giới đất liền với Trung Quốc, thúc đẩy hình thành tăng dày, tôn tạo cột mốc biên giới với Lào và phân giới cắm mốc với Campuchia.

Trong bối cảnh tranh chấp biển Đông diễn biến phức tạp, chúng ta đã kết hợp hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đồng thời cùng với các nước trong khu vực thúc đẩy các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông như việc ASEAN ra Tuyên bố 6 điểm, thống nhất nội dung các thành tố cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử các bên trên biển Đông (COC) và cùng Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC)

Gia Nam
.
.
.