Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Thứ Tư, 15/04/2015, 20:42
Ngày 15/4/2015, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Viện Chiến lược và Khoa học Công an. 

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác của Viện Chiến lược và Khoa học Công an thời gian qua, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân (CAND) “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nội dung thiết thực, gắn kết với nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và khoa học Công an. Các mặt công tác của Viện có chuyển biến rõ nét, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng. Đặc biệt, Viện đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an; biên tập các bài viết, bài nói của lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; tổ chức nghiên cứu nhiều chuyên đề nghiệp vụ phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND...

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp  của cán bộ, chiến sĩ Viện Chiến lược và Khoa học Công an đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời gian qua. Nổi bật là hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần xây dựng nền tảng lý luận CAND; tích cực tham gia tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, cung cấp luận cứ khoa học để tham mưu, định hướng, thống nhất quản lý, chỉ đạo các mặt công tác Công an và đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự. Công tác thông tin khoa học đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên...

Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

Về phương hướng công tác của Viện Chiến lược và Khoa học Công an thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Thực tiễn đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm có nhiều thay đổi, ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhiều yếu tố mới liên quan công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Do vậy, cần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung, Viện Chiến lược và Khoa học Công an nói riêng về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học công an. Xác định rõ nhiệm vụ này trước hết thuộc trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp và đội ngũ trí thức trong CAND. Mỗi đơn vị, địa phương, nhất là các viện, trường CAND phải xác định công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học công an là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là công tác cơ bản, chiến lược lâu dài của lực lượng CAND.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an báo cáo các mặt công tác của Viện trong thời gian qua.

Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện những quan điểm mới về bảo vệ an ninh, trật tự theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng nghiên cứu, làm rõ những yếu tố tác động đến an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tập trung nghiên cứu các vấn đề mới nảy sinh về an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, các loại tội phạm mới, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự; những vấn đề lý luận về khoa học lãnh đạo, chỉ huy, công tác dự báo chiến lược, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND. Tổ chức tập hợp, biên tập các bài viết, bài nói về công tác bảo vệ an ninh, trật tự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ làm tài liệu nghiên cứu, học tập, phục vụ công tác giảng dạy trong các học viện, trường CAND. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý khoa học CAND, rà soát, thúc đẩy tiến độ nghiên cứu các đề tài khoa học bảo đảm bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Để làm tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, Đại tướng GS.TS Trần Đại Quang nhấn mạnh Viện Chiến lược và Khoa học Công an cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một trong những đơn vị nghiên cứu đầu ngành về chiến lược và khoa học Công an…

Công Gôn - Anh Hiếu
.
.
.