Năm 2009 là năm nước rút của các công trình trọng điểm của HN

Thứ Tư, 26/11/2008, 11:39
Về các công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, năm 2009 là năm nước rút và các công trình chào mừng kỉ niệm là "nước rút của nước rút".

Sáng 25/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XIV. Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2008.

Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm.

Đó là hệ thống cơ chế chính sách của Hà Nội sau khi hợp nhất chưa được nhất thể hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch. Hiệu quả đầu tư, chất lượng tăng trưởng còn chưa cao. Triển khai công tác xã hội hóa ở một số cấp, ngành còn hạn chế, kết quả chưa xứng với tiềm năng. Một số vấn đề dân sinh chưa giải quyết tốt.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ngày càng trở nên bức xúc, một số công trình, dự án về hạ tầng đô thị triển khai chậm, trong đó có nhiều hạng mục công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, thành phố đã thực hiện thành công Nghị quyết 15 của Quốc hội - Nghị quyết mang tính lịch sử. Về các công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị cho rằng, năm 2009 là năm nước rút và các công trình chào mừng kỉ niệm là "nước rút của nước rút".

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo, năm 2009, các ngành, các cấp phải nỗ lực cao độ tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá là cải cách hành chính và công tác cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, các khó khăn trong sản xuất và đời sống; tiếp tục kiềm chế lạm phát; tăng cường công tác, quản lí qui hoạch phát triển đô thị, cải thiện môi trường…

N.Y.
.
.
.