Myanma sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư

Thứ Ba, 20/01/2015, 20:44
Ngày 20/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar U Ye Htut.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, năm 2015  là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Myanmar, do đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề xuất hai Bộ báo cáo Chính phủ hai nước tổ chức triển lãm sách và báo ảnh giới thiệu đất nước Việt Nam và Myanmar.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar tại Hà Nội ngày 20/1.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar tạo điều kiện cấp giấy phép cho các DN viễn thông Việt Nam đang xúc tiến đầu tư tại Myanmar và ưu tiên sử dụng vệ tinh Vinasat 1, 2 của Việt Nam phục vụ lĩnh vực phát thanh truyền hình. Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar U Ye Htut thể hiện sự đồng thuận cao với các đề xuất hợp tác giữa hai Bộ của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chuẩn bị dự thảo các nội dung hợp tác, sau đó hai bên sẽ cùng thảo luận và ký kết. Riêng đối với các DN Việt Nam muốn đầu tư, hợp tác tại Myanmar, Bộ Thông tin Myanmar sẽ hết sức ủng hộ và giúp đỡ.

H.Thanh
.
.
.