Lực lượng Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm của tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 18/04/2009, 07:57
Trong chuyến công tác tại Điện Biên, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Tổng cục và các lực lượng chức năng cùng Công an tỉnh Điện Biên thực hiện các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 17/4, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an TW đến thăm, tặng quà lưu niệm và chúc mừng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên nhân dịp tỉnh Điện Biên kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009); 100 năm ngày thành lập tỉnh; 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Triều và Thiếu tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND; Thiếu tướng Trịnh Văn Khải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần CAND; Thiếu tướng Bùi Xuân Sơn, Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Tổng cục XDLL-CAND; Thiếu tướng Vi Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên…

Về phía Tỉnh ủy Điện Biên có đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã chân thành cảm ơn Tỉnh ủy - UBND tỉnh Điện Biên thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cũng khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Tổng cục và các lực lượng chức năng cùng Công an tỉnh Điện Biên thực hiện các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cùng Đoàn công tác và cựu sinh viên khóa D1 Học viện ANND viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lò Mai Trinh đã khẳng định: Trong các thành quả của Điện Biên hôm nay, có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng đã cùng chính quyền và bà con các dân tộc chung sức, đồng lòng xây dựng Điện Biên ngày càng tươi đẹp hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chân thành cảm ơn Bộ Công an đã quan tâm, tạo điều kiện về con người, trang thiết bị chiến đấu, giúp tỉnh triển khai các lễ kỷ niệm lớn diễn ra tuyệt đối an toàn, giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Sáng 17/4, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã dẫn đầu Đoàn công tác cùng Đoàn cựu sinh viên Khoá D1 Học viện ANND và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến viếng nghĩa trang liệt sỹ A1, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Đoàn đã tham quan di tích lịch sử Điện Biên như hầm Đờ Cát, đồi A1; quần thể di tích tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ…

Cũng trong chương trình, tối 16/4, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cùng Đoàn công tác đã tham dự buổi giao lưu giữa cựu sinh viên khóa D1 Học viện ANND với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an tỉnh Điện Biên

A.Hiếu - Trung Thành
.
.
.