Lực lượng Công an - Quân đội phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH

Thứ Sáu, 25/12/2009, 08:39
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng năm 2009. Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên TW Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, VPCP và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Hiệp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương - Đảng ủy Quân sự Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Công an và Quân đội đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của hai Bộ về Quy chế phối hợp góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn tốt TTATXH trong tình hình mới. Hai lực lượng đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu và các hoạt động tội phạm qua biên giới; vận động thôn, bản, xóm với hàng nghìn lượt hộ dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới; thành lập các tổ tự quản, tàu thuyền an toàn về an ninh trật tự địa bàn và hoạt động nghề cá trên các vùng biển.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đã tham mưu cho Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Chương trình hành động phòng chống ma tuý. Phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm, pháo nổ các loại vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc.

Trên lĩnh vực phối hợp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP của Chính phủ về việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã vận động nhân dân giao nộp 2.845 súng tự tạo, hàng nghìn công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, đạn đồ chơi nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức dẫn đoàn, đảm bảo an toàn các đoàn cán bộ lãnh đạo Quân đội các nước đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy nổ có huy động lực lượng, phương tiện của Quân đội tham gia cứu chữa các vụ cháy lớn, cháy rừng.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên cùng các đại biểu dự Hội nghị giao ban. Ảnh: Việt Hưng.

Trong công tác vận động quần chúng, hai lực lượng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Những công tác trọng tâm năm 2010

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh năm 2010 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Tình hình trên đòi hỏi lực lượng Công an - Quân đội phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn chỉ rõ hai lực lượng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng; tạo chuyển biến về nhận thức của chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai lực lượng nhất là trước tình hình, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2010. Hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cũng yêu cầu cần tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, âm mưu diễn biến hoạt động của các loại đối tượng, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cho nhân dân đón Tết vui Xuân an toàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên cùng các đại biểu dự Hội nghị giao ban. Ảnh: Việt Hưng.

Việt Hưng
.
.
.