Lực lượng An ninh nhân dân tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 09/07/2014, 11:02
“Các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, chiếu đấu làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia” - Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước và gặp mặt Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2014) tổ chức tại Hà Nội, sáng 9/7.
>> Lực lượng An ninh nội địa Bộ Công an nỗ lực cống hiến, lập công xuất sắc

Ra đời trong cao trào của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong bối cảnh khó khăn bộn bề những ngày đầu khi Cách mạng vừa thành công và lực lượng còn mỏng, thế hệ đầu tiên của lực lượng An ninh đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua hoàn cảnh, một lòng tận trung với Đảng, dựa vào nhân dân để chiến đấu với ý chí quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do mà dân tộc ta mới giành được.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Đặc biệt, ngày 12/7/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng An ninh đã tổ chức cuộc tổng trấn áp thành công bọn Quốc dân đảng trên toàn quốc, đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này góp phần to lớn thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng, là sự kiện quan trọng, là mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.

Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các Hạng của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp Cục thuộc Tổng cục An ninh. (Ảnh Việt Hưng).

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để đánh thắng kẻ thù, lực lượng An ninh đã tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra, thu thập, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước chủ động hoạch định, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, đối sách, biện pháp đấu tranh phù hợp với các loại đối tượng. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước, những cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh đã đổi mới toàn diện các mặt công tác an ninh, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo môi trường an ninh, tạo điều kiện để đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đổi mới, hội nhập quốc tế. Những cống hiến to lớn của các thế hệ lực lượng An ninh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; 30 tập thể, 18 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Thứ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp Cục thuộc Tổng cục An ninh. (Ảnh Việt Hưng).

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phải quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia; kịp thời tham mưu, đề xuất phối hợp và triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động; xây dựng thế trận an ninh nhân dân nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh các vùng chiến lược. Bên cạnh đó chú trọng làm tốt xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Việt Hưng - Xuân Mai
.
.
.