Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam

Thứ Hai, 04/05/2015, 23:27
Sáng 4/5, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (4/5/1945 - 4/5/2015).

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND; các tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội qua các thời kỳ. Dự lễ còn có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum, Thanh Hoá, TP Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông, nước bạn  Lào.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đọc diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Nam Anh hùng. Cách đây 70 năm (ngày 4/5/1945), Đội du kích Vũ Hùng - đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh, tiền thân của LLVT tỉnh Quảng Nam ngày nay, được thành lập.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam và Ủy ban khởi nghĩa, Đội du kích Vũ Hùng là lực lượng nòng cốt cho các tổ chức quần chúng nổi dậy, giành chính quyền. Quảng Nam trở thành một trong 4 tỉnh tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 sớm nhất cả nước. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ, LLVT tỉnh Quảng Nam tiếp tục nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất, lập nên nhiều chiến công oanh liệt.

Đặc biệt, với chiến thắng Núi Thành, Quảng Nam đã trở thành địa phương được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tặng cờ "Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ".

Từ ngày quê hương giải phóng đến nay, quân và dân toàn tỉnh làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, giúp tỉnh bạn Sê Kông (Lào) xây dựng LLVT vững mạnh, thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân trong thời bình, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT tỉnh, ngày 6/10/1978, quân và dân tỉnh Quảng Nam được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 183/244 xã, phường, thị trấn, 44 đơn vị LLVT trực thuộc tỉnh, huyện và 213 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Hạ Vy
.
.
.