Lễ trao tặng Đại tướng Trần Đại Quang pho tượng Thánh Gióng

Thứ Sáu, 10/10/2014, 21:47
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, chiều 10/10/2014, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban Tổ chức dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng” đã tổ chức Lễ trao tặng Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an pho tượng Thánh Gióng.

Tham dự buổi lễ có nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng”.

Pho tượng Thánh Gióng là kiệt tác nghệ thuật được giới nghệ thuật trong và ngoài nước đánh giá cao. Đây cũng là vật phẩm quý, trang trọng, linh thiêng, là di sản văn hóa lịch sử đặc biệt, có giá trị lưu truyền muôn đời sau.

Đại tướng Trần Đại Quang đón nhận Bằng chứng nhận được trao tặng tượng Thánh Gióng.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang báo cáo với Đại tướng Trần Đại Quang về tình hình, kết quả hoạt động của dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam, Báo An ninh Thủ đô và Công ty Hữu nghị Á Châu phối hợp thực hiện. Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, một vị Thánh trong Tứ Bất Tử được nhân dân ta tôn thờ, biểu tượng sức mạnh, đoàn kết dân tộc, niềm tin và ý chí quật cường vươn lên trong mọi thử thách để giành thắng lợi.

Với tinh thần đó, nhà sử học Dương Trung Quốc trân trọng trao pho tượng Thánh Gióng tặng Đại tướng Trần Đại Quang và nêu rõ, buổi lễ hôm nay là để tôn vinh, lưu truyền và bảo tồn những giá trị di sản văn hóa của dân tộc và chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô; mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tinh thần Thánh Gióng bất diệt, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự buổi lễ bên pho tượng Thánh Gióng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang hoan nghênh, đánh giá cao việc làm đầy ý nghĩa của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban Tổ chức dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng”; khẳng định trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, Thánh Gióng là hào khí của bản anh hùng ca từ ngàn xưa vọng lại. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước, biểu tượng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương là niềm tin vững chắc trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam để vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục giành thắng lợi mới, thành công mới.

Đại tướng nêu rõ đây là quà tặng rất có ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của cha ông, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Công Gôn – Thu Thủy
.
.
.