Lật mặt 4 kẻ “đỏ - đen” trên xe khách đường dài

Thứ Tư, 29/10/2014, 22:16
Ngày 29/10, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi “đỏ - đen” trên xe khách BKS 22B - 000.20 chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang trên Quốc lộ 2, tại địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Khoảng 9h30’ ngày 26/10, tổ công tác Đội 5 mật phục trên tuyến xe khách Hà Nội - Tuyên Quang, xuất bến từ bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Chiếc xe chạy đến địa phận xã Kim Chung, huyện Đông Anh đã dừng đón một nam giới đứng vẫy ven đường. Ngay sau khi xe chuyển bánh, vị khách lấy trong người ra 3 quân tú lơ khơ, đặt lên bề mặt chiếc cặp da đen kích cỡ A4 di đi di lại, miệng cười nói, mời chào mọi người xung quanh thử vận may qua những lá bài “đỏ - đen”.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Ngay sau đó, có 3 người đàn ông ăn mặc khá lịch sự đã “vui vẻ” tham gia. Sau khi 1 thanh niên trên xe khách bị 4 đối tượng lừa lấy 5 triệu đồng, lực lượng trinh sát Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã yêu cầu các đối tượng tham gia chơi cờ bạc “đỏ - đen” xuống xe, về trụ sở Công an.

Tại cơ quan Công an các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Hổ, SN 1965, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; Bùi Chí Đại, SN 1947, trú quán tại xã Phú Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Ninh, SN 1967, trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh và Nguyễn Chí Hoàn, SN 1971, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Đức Hổ, người cầm cái trên xe ôtô, khai nhận 7h sáng 26/10, Hổ cùng Đại, Ninh, Hoàn đi taxi từ thị trấn Đông Anh về Bến xe Mỹ Đình.

Đến cầu vượt xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hổ xuống xe đứng ven đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, giả làm khách bắt xe dọc đường. Còn Đại, Ninh, Hoàn đi tiếp về bến xe Mỹ Đình, bắt xe khách tuyến Hà Nội – Tuyên Quang.

Khi chiếc xe khách qua địa phận huyện Đông Anh, Hổ sẽ lên xe, rồi cùng các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo (Hổ được phân công cầm cái, 3 đối tượng còn lại làm “chân gỗ”)

Minh Khoa – Trần Xuân
.
.
.