Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trực tiếp đối thoại với người khiếu tố trong các vụ việc phức tạp

Thứ Ba, 19/02/2013, 16:30
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội sẽ trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, tố cáo đối với 6 vụ việc phức tạp:

Vụ việc khiếu kiện của các hộ dân phường Dương Nội, quận Hà Đông; vụ bà Lê Thị Út cùng một số công dân thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; vụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc ở 192 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông; vụ công dân khu vực Ao Thước Thợ, quận Đống Đa, vụ công dân B14 phường Kim Liên, quận Đống Đa; vụ công dân khu chung cư 93 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. Thời gian dự kiến đối thoại từ 5/3 đến 15/3.

Cùng tham gia đối thoại có đại diện Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của thành phố và chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường đối thoại 3 vụ việc tại các xã: Hát Môn, huyện Phúc Thọ; Hải Bối, huyện Đông Anh; Khu tập thể xây lắp hoá chất, ngõ 49 đường Xuân La, quận Tây Hồ; ủy quyền cho Thanh tra TP đối thoại 20 vụ việc còn lại

C.L.
.
.
.