Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Thứ Ba, 27/11/2012, 08:32
Ngày 26/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành viên tổ đại biểu Quốc Hội khóa XIII, đơn vị 1 - TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TP Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Có sự tham gia của đông đảo cử tri, tại buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và khẳng định kết quả bầu cử Quốc Hội vừa qua đã đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri. Thời gian qua, kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt chính sách chăm lo người dân nghèo được quan tâm, tạo sự đồng thuận, tin tưởng hơn của người dân với Đảng, Nhà nước...

Bên cạnh đó, khá nhiều băn khoăn của các cử tri về các vấn đề còn bất cập trong đời sống xã hội hiện nay cũng được đề cập: tiền lương thấp, giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm lo người nghèo còn nhiều bất cập; vấn đề chống tham nhũng, bảo vệ người tố cáo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng chưa thật hiệu quả. Việc kê khai tài sản, công khai minh bạch xử lý tiêu cực, chỉ ra lợi ích nhóm dẫn đến tham nhũng nhưng chưa thực sự được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhiều người dân buộc phải tìm đến các cơ quan truyền thông như một “kênh” đấu tranh tin cậy song thời gian gần đây, hiện tượng phóng viên báo chí bị gây khó dễ, thậm chí bị ngăn cản, hành hung khi tác nghiệp, tham gia đấu tranh chống tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều...

Phát biểu tiếp thu các ý kiến phản ảnh của các cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp thẳng thắn của các cử tri. Đồng chí Chủ tịch nước nhấn mạnh: Những ý kiến phản ảnh của các cử tri đều rất xác đáng. Thời gian qua, chống tham nhũng đã được cụ thể bằng rất nhiều nghị quyết, văn bản. Việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm cá nhân, những người được tín nhiệm bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được thể hiện bằng văn bản cụ thể trong tổng thể hệ thống giải pháp chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nếu làm tốt, hiệu quả thì chắc chắn sẽ thay đổi tình thế... Hiện nay, đa số cán bộ chủ chốt đều là đảng viên nhưng xem ra lòng tin của người dân có vẻ giảm sút. Từ nay đến cuối năm, Bộ  Chính trị sẽ ban hành văn bản cụ thể về việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu chọn. Muốn xã hội vững bền, người cầm lá phiếu phải sáng suốt, khách quan, công tâm. Việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là một kênh quan trọng để kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ nhà nước. Các cơ quan thông tin, báo chí cũng là một kênh giám sát, góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Nếu bị trù úm, ức hiếp, phải đấu tranh lại. Với nhà báo, ngoài đấu tranh cá nhân còn có tổ chức hội. Ban chấp hành Hội Nhà báo phải có ý kiến, đấu tranh bảo vệ hội viên...

Về việc thực hiện kê khai tài sản, Chủ tịch nước thừa nhận, đây không phải là quyết định mới nhưng hiện thực hóa chủ trương này còn nhiều khó khăn, trở ngại, trong có cả  nguyên nhân tiêu cực, Đảng, Nhà nước vẫn mong muốn nhận được nhiều hơn ý kiến đóng góp, hiến kế để làm sao mọi hoạt động được công khai, minh bạch hơn...

* Ngày 26/11, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII đơn vị TP Cần Thơ đã đến tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Tại các điểm tiếp xúc, các ĐBQH đã thông báo đến cử tri những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Thông báo về tình hình phát triển KT-XH đất nước năm 2012; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhiều biện pháp cải tiến đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt đã bày tỏ niềm phấn khởi vào thành công của kỳ họp, đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc của các vị ĐBQH. Tuy nhiên, các cử tri cũng băn khoăn về nền kinh tế đất nước vẫn còn những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng không cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; hiệu quả đầu tư thấp; bội chi ngân sách cao... Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn nghiêm trọng. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về tình trạng các tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn không hiệu quả gây thất thoát lớn tài sản nhà nước; vấn đề phòng chống tham nhũng; vấn đề giao thông xuống cấp, TNGT nghiêm trọng; tình trạng thuốc trừ sâu, phân bón giả, kém chất lượng bày bán trên thị trường, gây ảnh hướng đến sản xuất và đời sống người dân…

Sau khi tiếp thu những ý kiến đề đạt của cử tri, đồng chí Lê Hồng Anh chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các cử tri, đồng thời hứa tập hợp những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội và các ngành liên quan của TP Cần Thơ xem xét, giải quyết. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, xem xét giải quyết theo đúng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân làm tốt chức năng giám sát, đóng góp cùng chung tay xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN, KT-XH địa phương ngày càng vững mạnh

Hoa Nguyễn - Văn Đức
.
.
.