Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp, hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Thứ Năm, 05/09/2013, 00:00
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5/9.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Timor-Leste , tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão chúc mừng kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Việt Nam; bày tỏ niềm vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau chuyến thăm trên cương vị Tổng thống vào năm 2005 và cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Về quan hệ song phương, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những kết quả hai bên đã đạt được và khẳng định sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, nông-lâm-ngư nghiệp, năng lượng, thông tin-truyền thông, giáo dục-đào tạo.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí việc cần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN thể hiện qua các nội dung chính được nêu trong Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Timor-Leste. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã họp báo thông báo về kết quả hội đàm.

Cùng ngày 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Kay Rala Xanana Gusmão, Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Timor-Leste đang thăm chính thức Việt Nam

PV
.
.
.