Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

Thứ Tư, 28/07/2010, 08:45
Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sỹ".

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Việt Hưng.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sỹ". Đoàn cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. Ảnh V. Hưng.

* Tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Bến Nọc - quê hương của 6 xã anh hùng thuộc quận 9, TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND;  các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố.

Tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến một phần xương máu và cuộc đời vì nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cùng với lễ dâng hương, tưởng niệm, tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng khẳng định: Đảng, nhân dân và muôn đời con cháu mai sau mãi mãi biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Thể hiện lòng biết ơn với những hy sinh cao quý ấy, ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xác định công tác "đền ơn đáp nghĩa" đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Trong đó, tại TP Hồ Chí Minh, phong trào "đền ơn đáp nghĩa" luôn được các tầng lớp nhân dân, đơn vị, cơ quan tích cực hưởng ứng.

Chỉ trong năm 2009, thành phố đã xây dựng 103 căn nhà tình nghĩa, 467 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, tặng 324 sổ vàng tình nghĩa, vận động 8 tỷ 133 triệu đồng xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quy tập 75 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang…

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thành phố phấn đấu đến hết năm 2010 sẽ không còn các gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, đồng thời nâng cao mức sống của người có công

Việt Hưng - N.Nguyễn
.
.
.