Lãnh đạo Bộ Công an thăm gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam và dâng hương tại Khu di tích CAND

Thứ Ba, 24/07/2012, 00:24
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, ngày 23/7, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL và đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an, Bệnh viện 199...

Trước khi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an, cùng Công an tỉnh Quảng Nam đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu di tích lịch sử Khu ủy An ninh Khu V tại huyện Bắc Trà My.

Ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh Khu V, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu bày tỏ sự vui mừng khi Khu di tích lịch sử An ninh Khu V đã thực sự trở thành địa chỉ “Về nguồn” - nơi giáo dục truyền thống của Công an các tỉnh miền Trung. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết thêm: Lãnh đạo Bộ Công an đã thông qua việc đầu tư xây dựng Trường Công an 19-8 trên địa bàn huyện Bắc Trà My với kinh phí dự tính gần 9 tỷ đồng. Đây sẽ là nơi bồi dưỡng, đào tạo các học sinh xuất sắc thành nguồn cán bộ cho Công an các tỉnh miền Trung...

Tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đoàn công tác đã dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Ung Thị Kế, nguyên cán bộ y tế của Tiểu đoàn 10 Anh hùng thuộc An ninh vũ trang Khu V. Ngôi nhà khang trang, diện tích 60m2, với kinh phí xây dựng 90 triệu đồng; trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng.

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đến thăm gia đình ông Huỳnh Ngọc Quyến ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Ông Quyến nguyên là cán bộ An ninh Khu 5, trước khi về hưu là Giám thị Trại giam Tiên Lãnh thuộc Công an Quảng Nam. Ông Quyến có con trai là liệt sỹ Huỳnh Ngọc Dũng (SN 1984), nguyên là chiến sỹ Công an huyện Nam Trà My, hy sinh tháng 12/2005 khi dũng cảm cứu người trong lũ quét. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho bà Kế và gia đình ông Quyến.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đoàn công tác tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Ung Thị Kế, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Quảng Nam trong công tác, không để xảy ra tình hình phức tạp về ANTT; đảm bảo được môi trường đầu tư, môi trường du lịch và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công an Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cảm ơn Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có nhiều quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 23/7, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu và Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang dẫn đầu đã dâng hương tại Khu di tích CAND (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)...

Tại lễ dâng hương, Đoàn đại biểu Bộ Công an và Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang đã ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong cuộc đấu tranh gian khổ, ác liệt vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, hơn 80 năm qua, biết bao người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang đất nước.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dâng hương tại khu di tích Công an nhân dân.

Trong những chiến công và mất mát lớn lao đó, đã có 14.418 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh; hơn 5.000 cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến một phần máu thịt vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ CAND và lễ dâng hoa trước Tượng đài bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đoàn đại biểu Bộ Công an và Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang đã làm lễ dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công với Bác.

Trước đó, chiều 22/7, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ trong lực lượng CAND tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hưng - Thân Lai
.
.
.