Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an Thanh Hóa

Thứ Tư, 26/11/2008, 07:35
Chiều 25/11, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và Chỉ thị 05 của Bộ trưởng về tiếp tục thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND giai đoạn 2008-2013 tại Công an tỉnh Thanh Hoá. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đại diện Ban Tuyên giáo TW…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc đã báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15/KH-TV của Tỉnh ủy Thanh Hoá và Kế hoạch số 05/KH/BCA của Bộ Công an về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quá trình triển khai thực hiện, Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc đến tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Đã chọn 2 vấn đề là "điểm nhấn" của Cuộc vận động là học tập, làm theo tư tưởng "thân dân" và 4 đức tính "cần, kiệm, liêm, chính" của Bác để tập trung chỉ đạo, đồng thời tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kết hợp cuộc vận động với phong trào thi đua học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào thi đua do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động như: "Xiết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ", "Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa", diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" và phong trào xây dựng 3 mục tiêu "Đơn vị văn hoá, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ nhân văn, chuyên cần".

Qua đó đã tạo nên bước đột phá trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. ANTT trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; phạm pháp hình sự giảm; tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra hoạt động của tội phạm theo kiểu "xã hội đen"; TTATXH có chuyển biến tích cực; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an Thanh Hoá sau 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đồng chí Thượng tướng nêu rõ trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng CBCS để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động, làm chuyển biến một bước từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể của từng đơn vị, từng lĩnh vực, từng cá nhân, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh cần nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần xây dựng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND

Thái Thanh
.
.
.