Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga

Thứ Tư, 14/11/2012, 00:14
Chiều 13/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga do Thượng tướng Bê-lia-cốp A-lếc-xan-drơ Nhi-cô-lai-ê-vich, Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga làm Trưởng đoàn, sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Thượng tướng Bê-lia-cốp A-lếc-xan-drơ Nhi-cô-lai-ê-vich cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng được củng cố cả về chiều rộng và chiều sâu, thể hiện bằng tuyên bố chung của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga V.Putin về nâng “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như chuyến thăm chính thức mới đây của Thủ tướng Nga D.Mét-ve-đép tới Việt Nam và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Thượng viện Nga V.I Mát-vi-en-cô mở ra giai đoạn mới phát triển về chất, ngày càng hiểu biết và tin cậy.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói chung, Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga nói riêng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đảm bảo an ninh, trật tự ở mỗi nước, góp phần phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Thượng tướng Bê-lia-cốp A-lếc-xan-drơ Nhi-cô-lai-ê-vich, Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Việt Hưng.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Thượng tướng Bê-lia-cốp A-lếc-xan-drơ Nhi-cô-lai-ê-vich bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn và mong muốn quan hệ giữa 2 nước nói chung, Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh của hai nước.

Cùng ngày, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga

Việt Hưng
.
.
.