Lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Sáu, 11/09/2015, 12:31
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức Họp phiên Tổng kết (Ban Tổ chức quốc gia).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức quốc gia chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức quốc gia; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện Bộ phận Thường trực giúp việc báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm, nêu rõ: Nhiều hoạt động được tổ chức trang trọng, tạo khí thế sôi nổi và gây ấn tượng, xúc động mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

63/63 Công an địa phương đã tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm, Lễ gặp mặt tại địa phương; 44 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm, Lễ gặp mặt ở cấp huyện, thị xã. Điểm nhấn là tổ chức thành công Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VII toàn lực lượng CAND và Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trang trọng ngày 18/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình...

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại phiên họp.

Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND; góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam; về thành tích, chiến công 10 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; từ đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đã tổ chức thành công 5 cuộc Hội thảo khoa học; tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống thu hút được 466.898 bài dự thi của đoàn viên, thanh niên thuộc 64 tỉnh, thành đoàn cả nước...

Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 70 năm Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã tác động tích cực, tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ ANTT và công tác xây dựng lực lượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2015 tội phạm giảm 3,38%; tỷ lệ điều tra khám phá cao hơn cùng kỳ năm 2014 (năm 2015 là 76,6%, năm 2014 là 75,6%).

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015, toàn lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an khen thưởng hàng nghìn tập thể, cá nhân, trong đó có 36 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 8.270 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 119 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ…

Đại tướng Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Trung ương Đảng, Chính phủ xác định là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc ở tầm cấp quốc gia và giao Bộ Công an chủ trì.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra dưới nhiều hình thức, phong phú, sôi động, có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền đối với lực lượng CAND và đi vào đời sống nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần nâng cao nhận thức và giữ gìn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân; đồng thời càng làm nổi bật hơn nhân dân là cội nguồn của sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam; về thành tích, chiến công 10 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Những kết quả đó có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tạo dư âm tốt, nâng cao được niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT; hiệu qủa toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng, thúc đẩy các phong trào khác phát triển; nhiều đơn vị, cá nhân thi đua lập nhiều chiến công xuất sắc. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động tại lễ kỷ niệm được đảm bảo tuyệt đối...

Trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX…

Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và mong muốn thời gian tới lực lượng CAND tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên hơn nữa, đồng hành, cùng tham gia, góp ý với lực lượng CAND trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

Anh Hiếu
.
.
.